Đường dẫn truy cập

Trung Quốc: Tây Tạng không phải là một vấn đề nhân quyền


Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói rằng: vấn đề Tây Tạng không phải là một vấn đề nhân quyền mà là một vấn đề mà chỉ riêng Trung Quốc mới có quyền xử lý.

Cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc, Tân Hoa Xã, trích thuật lời chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói với Thủ Tướng Australia Kevin Rudd, đang viếng thăm Bắc Kinh, rằng sự xung đột của Trung Quốc với các tín đồ của Đức Đạt Lai Lạt Ma không phải là một vấn đề sắc tộc, hoặc tôn giáo mà cũng không phải là một vấn đề nhân quyền.

Ông Hồ Cẩm Đào nói rằng: đây là một vấn đề duy trì nền thống nhất quốc gia hoặc chia cắt đất nước.

Trong khi đó, hằng trăm người Tây Tạng sống lưu vong đã biểu tình tuần hành trên các đường phố New Delhi trước khi đuốc Thế Vận tới thủ đô của Ấn Độ.

Ủy Ban Olympics Bắc Triều Tiên đã lên án điều họ gọi là các 'lực lượng gây rối' biểu tình dọc theo lộ trình rước đuốc Olympic. Đuốc Thế vận sẽ tới thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Triều Tiên vào ngày 28 tháng Tư này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG