Đường dẫn truy cập

Bộ trưởng tài chánh Hoa Kỳ quan ngại về tình hình bạo động ở Tây Tạng


Bộ trưởng tài chánh Hoa Kỳ Henry Paulson bày tỏ quan ngại với các giới chức Trung Quốc về các vụ bạo động vừa qua ở Tây Tạng.

Hôm nay, ông Paulson tuyên bố tại Bắc Kinh rằng ông kêu gọi các giơi chức Trung Quốc tìm một giải pháp ôn hòa cho tình trạng bất ổn ở Tây Tạng qua đối thoại.

Ông Paulson đã lên tiếng sau các cuộc hội đàm với Chủ tịch nước hồ Cẩm Đào và Bộ trưởng ngoại giao Lý triệu Tinh của Trung Quốc. Ông Paulson không cho biết vấn đề Tây Tạng có bao gồm trong các cuộc hội đàm hay không mà chỉ nói rằng ông đã đã thảo luận vấn đề này với các giới chức thích hợp.

Ông Paulson là giới chức Hoa Kỳ cao cấp nhất đến thăm Trung Quốc kể từ khi nhà cầm quyền nước này đàn áp các cuộc biểu tình bạo động tại Tây Tạng và tại nhiều phần đất khác của Trung Quốc hồi tháng trước.

Trong một diễn biến khác, hôm nay cảnh sát Nepal đã câu lưu khoảng 150 người Tây Tạng lưu vong tổ chức biểu tình bên ngoài Ðại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Kathmandu.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG