Đường dẫn truy cập

Bạo động khiến dân Somalia phải bỏ chạy sang các nước láng giềng


Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc nói rằng bạo động ở Somalia đang buộc hàng ngàn người phải bỏ chạy sang các nước láng giềng.

Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc cho biết từ đầu năm cho đến nay đã có trên 15,000 người Somali đã chạy sang các nước Kenya, Djibouti, Ethiopia và Sudan xin tị nạn.

Cơ quan này nói rằng Kenya đã nhận 8,000 người và Ethiopia nhận 4,000 người trong khi 2,000 người chạy sang Djibouti và 13,000 người chạy đến Sudan.

Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc nói rằng ngoài số người này, còn hàng chục ngàn người đi lánh cư trong nước chủ yếu là từ thủ đô Mogadishu nơi binh sĩ Somalia và Ethiopia đang chiến đấu với các phần tử nổi dậy Hồi giáo.

Chính phủ lâm thời Somalia đã vất vả trấn áp cuộc nổi dậy của các phần tử Hồi giáo kéo dài từ 15 tháng nay, gây thiệt mạng cho hàng ngàn người và làm cho cuộc khủng hoảng nhân đạo trong nước càng trầm trọng hơn.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG