Đường dẫn truy cập

Trung Quốc muốn Mỹ điều tra vụ gửi nhầm thiết bị tên lửa cho Ðài Loan


Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ phải mở một cuộc điều tra chi tiết sau khi Washington tiết lộ tin họ đã gửi nhầm các bộ phận của một tên lửa hạt nhân sang Đài Loan.

Trong một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm thứ Tư, Bắc Kinh kêu gọi Washington hãy tức thời trình bày các chi tiết của cuộc điều tra mà Hoa Kỳ thực hiện về vụ việc này để loại trừ mọi tác động tiêu cực, và các hệ quả mà Bắc Kinh nói là rất nghiêm trọng. Tuyên bố của Bắc Kinh không cho biết thêm chi tiết về những hệ quả ấy.

Hôm thứ Ba, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nói 4 kíp nổ điện và bộ pin được sử dụng trong các chóp hình nón được dùng cho tên lửa hạt nhân đã được vận chuyển lầm sang Đài Loan trong năm 2006.

Các kíp nổ điện này được tồn trữ trong một kho chứa ở Đài Loan cho tới tuần qua. Trước đó, Đài Loan đã yêu cầu Hoa Kỳ gửi các bộ pin để dùng trong máy bay trực thăng.

Ngũ Giác Đài đã mở một cuộc điều tra và cho hay không có chất liệu hạt nhân nào được gửi sang Đài Loan trong vụ nhầm lẫn vừa kể.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG