Đường dẫn truy cập

Sudan, Syria, Uzbekistan: Các nước vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất


Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa thêm Sudan, Syria, và Uzbekistan vào danh sách các nước vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất.

Bản phúc trình về nhân quyền năm 2007 công bố hôm qua đã liệt kê 3 nước vừa kể trong danh sách các quốc gia mà Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho rằng quyền lực tập trung trong tay những người thống trị vô trách nhiệm.

Danh sách này cũng gồm có Belarus, Miến Ðiện, Cuba, Eritria, Iran, Bắc Triều Tiên, và Zimbabwe.

Tổ chức tranh đấu cho nhân quyền Ký giả không biên giới đã chỉ trích bản phúc trình này là đã gạt tên Trung Quốc ra khỏi danh sách các nước vi phạm nhân quyền tệ hại nhất.

Trung Quốc đã từng nằm trong danh sách này trong những năm trước.

Trong phần xem xét về Trung Quốc, bản phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu ra rằng nước đang cai tổ chức Thế vận hội năm nay tiếp tục theo dõi, gây khó dễ, bắt giữ và bỏ tù những ai lên tiếng chống đối chính phủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG