Đường dẫn truy cập

Bắc Kinh sẽ đền bù cho xe cộ bị cấm hoạt động trong thời gian Olympic


Các quan chức chính phủ Trung Quốc cho biết họ đang xem xét kế hoạch đền bù cho các chủ xe cộ vốn sẽ bị yêu cầu ngưng hoạt động trong thời gian diễn ra Olympic tại Bắc Kinh vào tháng 8 này nhằm giảm bớt mức độ ô nhiễm trong không khí.

Tân Hoa Xã mới đây trích lời phó thị trưởng Bắc Kinh nói rằng các chủ xe cộ sẽ được đền bù, nhưng mức đền bù là bao nhiêu thì hiện đang còn được thảo luận.

Phó thị trưởng Bắc Kinh xác nhận rằng các loại xe hơi, taxi và xe buýt sẽ bị cấm hoạt động cách nhật, tức là một ngày được hoạt động và ngày hôm sau sẽ bị cấm trong suốt thời gian Olympic diễn ra. Nhà chức trách sẽ dùng cách phân loại bảng số xe chẵn và lẻ để thực thi lệnh cấm này.

Nếu kế hoạch này thực hiện được thành công thì mỗi ngày số lượng xe cộ giảm đi trên đường phố thủ đô Bắc Kinh là cả triệu chiếc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG