Đường dẫn truy cập

Trận bão cát đầu tiên bắt đầu thổi khắp miền bắc Trung Quốc


Trận bão cát đầu tiên trong mùa đã bắt đầu thổi khắp miền bắc Trung Quốc sang tới nhiều nơi ở Nhật Bản và Nam Triều Tiên.

Đám bụi màu vàng này chứa đựng cát của vùng Sa Mạc Gobi ở miền Tây Bắc Trung Quốc cũng như là các hóa chất công nghiệp độc hại.

Mỗi khi mùa xuân tới các trận bão cát này thường đưa tới vùng Đông Á những cát bụi độc hại vừa kể gây ra các chứng bệnh về đường hô hấp và những tàn phá lên tới nhiều tỉ đô la.

Hôm nay, nhà chức trách Nam Triều Tiên phải cho các trường học đóng cửa vì cát bụi do các trận bão cát vừa kể đưa tới.

Báo chí Trung Quốc trích thuật lời các giới chức ngành khí tượng cho biết, bão cát đã xảy ra tại khắp các tỉnh miền bắc nước họ trong máy ngày vừa qua.

Trung Quốc, Nhật Bản, và Nam Triều Tiên đã bắt đầu hợp tác với nhau trong các cuộc khảo cứu về bão cát. Nhưng Nhật Bản đã phàn nàn rằng Trung Quốc coi hiện tượng này nhau một bí mật quốc gia và không chịu chia sẻ thông tin với các lân quốc của họ.

Việc chống sự bành trướng của Sa Mạc Gobi là một trong những vấn đề chính trong lãnh vực môi trường của Trung Quốc.

Chính phủ Bắc Kinh đang tích cực làm việc để có được bầu trời trong sáng trước khi diễn ra Thế Vận Hội Mùa Hè Năm 2008.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG