Đường dẫn truy cập

Thái Lan sẽ chấm dứt hạn chế đối với đầu tư nước ngoài


Ngân hàng trung ương Thái Lan cho hay: vào tuần tới họ sẽ chấm dứt những hạn chế đối với đầu tư nước ngoài.

Lên tiếng trước báo chí ngày hôm nay sau khi chấm dứt buổi giao dịch của thị trường chứng khoán Thái Lan, Thống Đốc ngân hàng trung ương Thái Lan Tarisa Watanagase nói rằng: ngân hàng này sẽ bãi bỏ những hạn chế này bởi vì nền kinh tế Thái Lan đang phát triển.

Quyết định này bắt đầu có hiệu lực vào ngày Thứ Hai, 3 tháng 3 năm 2008.

Những biện pháp kiểm soát này đòi hỏi các ngân hàng giữ lại 30% các khoản đầu tư nước ngoài trong một năm. Các biện pháp này được đưa ra sau khi quân đội thực hiện một cuộc đảo chánh lật đổ cựu Thủ Tướng Thaksin Shinawatra hồi tháng 9 năm ngoái.

Các biện pháp hạn chế này được áp đặt để ngăn chặn việc gia tăng giá trị của chỉ tệ Thái Lan, cũng như là để giúp đỡ các nhà nhập cảng. Nhưng cuối cùng thì những biện pháp này đã gây phương hại cho các nhà đầu tư cũng như làm giới tiêu thụ tại Thái Lan mất tin tưởng, và thị trường chứng khoán Thái Lan sụt giá mạnh.

Ông Tarisa nói rằng trong tương lai, các biện pháp khác sẽ được sử dụng để kiểm soát sự gia tăng của chỉ tệ địa phương.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG