Đường dẫn truy cập

Chad gia hạn tình trạng khẩn trương


Hôm nay, quốc hội Chad đã cho phép Tổng Thống Idriss Deby gia hạn tình trạng khẩn trương được áp đặt sau khi xảy ra một cuộc tấn công của phiến quân vào thủ đô N’Djamena hồi trước đây trong tháng này.

Hôm nay, quốc hội đã biểu quyết chấp thuận việc gia hạn tình trạng khẩn trương thêm 15 ngày nữa, cho tới 15 tháng 3 này.

Ông Deby đã tuyên bố tình trạng khẩn trương hôm 15 tháng 2 vừa qua sau khi các phiến quân tấn công thủ đô trong một âm mưu lật đổ Tổng Thống.

Tổng Thống Deby nói rằng các biện pháp này là cần thiết để duy trì trật tự tại nước ông.

Sắc lệnh về tình trạng khẩn trương cho phép chính phủ ban lệnh giới nghiêm từ nửa đêm cho tới rạng sáng và cho phép chính phủ cấm các cuộc tụ họp, kiểm soát sự di chuyển của dân chúng và xe cộ, và kiểm duyệt báo chí.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG