Đường dẫn truy cập

Pakistan cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực


Tư lệnh hải quân Pakistan nói rằng vụ thử hỏa tiễn có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân mới đây của Ấn Độ có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới trong khu vực.

Đô Đốc Muhammad Afzad Tahir đã phát biểu như vừa nêu trên một nhật báo của nhà nước Pakistan tại thành phố Karachi, một ngày sau vụ Ấn Độ phóng thử nghiệm thành công một hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ một tàu ngầm.

Người đứng đầu hải quân Pakistan nói rằng những diễn biến mới này cho thấy Ấn Độ đamg triển khai khả năng hạt nhân trên biển, và đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Ấn Độ đã phóng thử thành công hỏa tiễn K-15 từ tàu ngầm ở ngoài khơi phía đông nước này hôm thứ ba vừa qua. Hỏa tiễn K-15 đạt có thể đạt đến tầm xa 700 kilômét.

Ấn Độ là nước thứ 5 trên thế giới sở hữu khả năng này sau Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG