Đường dẫn truy cập

Mỹ áp đặt thêm biện pháp trừng phạt đối với doanh nghiệp Miến Ðiện


Hoa Kỳ đã đưa ra thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào các doanh nghiệp và cá nhân có liên quan với các nhà lãnh đạo quân sự ở Miến Điện.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ hai, bộ Tài Chính Hoa Kỳ đã loan báo các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào hai cơ chế được mô tả là hai cơ chế hoạt động tài chính quan trọng của chế độ Miến Điện.

Bản tuyên bố nói rằng Hoa Kỳ cấm các công dân Mỹ làm ăn với công ty Asia World Company Limited, một công ty Miến Điện do ông Steven Law và thân phụ của ông là Lo Hsing Han kiểm soát.

Một quan chức hàng đầu của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ Stuart Levey nói rằng các biện pháp trừng phạt sẽ tiếp tục được áp dụng nhắm vào những người như ông Steven Law cho đến khi nào chính phủ Miến Điện ngưng hành vi đàn áp bạo động đối với nhân dân của họ.

Biện pháp trừng phạt mới cũng nhắm vào hai hệ thống khách sạn do ông Tay Za làm chủ.

Doanh nhân Miến Điện này đã bị bộ Tài Chính liệt kê vào danh sách như một người buôn bán võ khí và kinh tài cho tập đoàn quân sự cai trị Miến Điện.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG