Đường dẫn truy cập

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hạ sát 79 phiến quân Kurd


Các cuộc giao tranh mới giữa các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các phần tử nổi dậy người Kurd đã diễn ra tại miền bắc Iraq hôm thứ bảy, trong bối cảnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tấn công để triệt hạ các hang ổ của các phần tử nổi dậy trong vùng.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 7 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và ít nhất 79 phần tử nổi dậy bị tử thương từ khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch hành quân trên bộ từ tối thứ năm nhắm vào đảng Công Nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK.

PKK cho biết họ đã hạ sát ít nhất 20 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ.

Các con số thương vong khác nhau này không thể được kiểm chứng bởi một nguồn tin độc lập vì giao tranh vẫn đang diễn ra trong vùng núi, dân cư thưa thớt.

Hôm thứ sáu, Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng cuộc tấn công này nhằm mục tiêu bảo vệ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông nói rằng một khi quân đội đạt được mục tiêu triệt hạ được sự ủng hộ về hậu cần cũng như sự hỗ trợ về tâm lý cho đảng PKK, thì lực lượng quân đội nước ông sẽ rút ra khỏi Iraq.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG