Đường dẫn truy cập

Iraq mở cuộc tấn công lớn chống Al-Qaida ở Mosul


Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki nói rằng chính phủ ông sắp sửa thực hiện một cuộc tiến công lớn chống lại al-Qaida tại thành phố Mosul phía bắc, sau khi xảy ra 2 vụ tấn công bằng bom gây chết người ở thành phố này.

Hôm nay, trong một bài diễn văn tại thành phố thánh địa Karbala của người Hồi giáo Shia, ông Maliki nói rằng binh sĩ đã đến Mosul và trận chiến ở đó 'sẽ có tính quyết định'.

Hôm thứ Năm, một vụ tấn công tự sát bằng bom ở Mosul đã làm thiệt mạng viên cảnh sát trưởng của thành phố và 2 nhân viên cảnh sát khác khi họ đang thanh sát một địa điểm mà một vụ nổ bom chết người vừa xảy ra 1 ngày trước đó.

Một binh sĩ của Iraq và một quân nhân thuộc lực lượng liên minh bị thương trong vụ nổ hôm thứ năm.

Vụ nổ lớn hôm thứ tư đã làm thiệt mạng 34 người và làm bị thương hơn 200 người khác.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG