Đường dẫn truy cập

Quốc hội Libăng hoãn cuộc bỏ phiếu chọn tân tổng thống lần thứ 13


Quốc hội Libăng lại một lần nữa trì hoãn cuộc bỏ phiếu chọn tân tổng thống. Hôm nay, Chủ tịch quốc hội Nabih Berri cho hay: cuộc bỏ phiếu vốn dự trù diễn ra vào ngày mai sẽ hoãn cho tới ngày 11 tháng hai. Đây là vụ trì hoãn lần thứ 13 trong mấy tháng qua.

Phe đa số đương quyền ở quốc hội, có lập trường thân Tây phương và phe đối lập thân Syrie đã đồng ý với một kế hoạch được sự hậu thuẫn của Liên đoàn Ả rập là bổ nhiệm viên tư lệnh quân đội, tướng Michel Suleiman, làm Tổng thống.

Tuy nhiên, các phe phái vẫn còn bất đồng ý kiến đối với vấn đề chia sẻ quyền hành trong tân chính phủ.

Ông Berri loan báo việc trì hoãn sau cuộc họp với Tổng thư ký Amr Moussa của Liên đoàn Ả rập đang tìm cách điều giải vụ tranh chấp này.

Libăng không có tổng thống kể từ hôm 23 tháng 11, khi nhiệm kỳ của tổng thống của ông Emil Lahoud thân Syrie đáo hạn.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG