Đường dẫn truy cập

Nhiều lo ngại kinh tế Mỹ sẽ rơi vào tình trạng suy thoái


Một số phúc trình mới của chính phủ Hoa Kỳ đã làm tăng thêm các mối quan ngại rằng tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ đang chậm lại và có thể sẽ rơi vào tình trạng suy thoái.

Hôm thứ năm, Bộ Thương Mại nói rằng số nhà mới xây trong năm 2007 đã giảm 25%. Đó là mức giảm sút mạnh nhất của công nghiệp này kể từ năm 1980.

Bản phúc trình nói rằng công nghiệp này có lẽ sẽ còn ở mức thấp trong một thời gian, vì số giấy phép được cấp để xây cất trong tương lai đã giảm khoảng hơn 8% trong tháng 12.

Một phúc trình riêng rẽ khác của Quĩ Dự Trữ Liên Bang nói rằng công nghiệp sản xuất ở Philadelphia đang rất chậm.

Tuy nhiên, số liệu thống kê do bộ Lao Động cung cấp lại cho thấy là số người mới bị thất nghiệp nộp đơn xin trợ cấp giảm xuống 21,000.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG