Đường dẫn truy cập

Có bằng chứng chiếc xe của sứ quán Mỹ là mục tiêu vụ tấn công ở Beirut


Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho hay 'bằng chứng sơ khởi' cho thấy một xe hơi của đại sứ quán Mỹ là mục tiêu nhắm tới trong vụ nổ hôm thứ ba đã khiến 3 nạn nhân thiệt mạng tại thủ đô Beirut của Libăng.

Một phát ngôn viên Bộ ngoại giao Hoa Kỳ cho biết một nhóm hỗn hợp giữa bộ ngoại giao và cục điều tra liên bang Hoa Kỳ tức FBI sẽ đi Libăng để điều tra vụ nổ trúng vào chiếc xe hơi của đại sứ quán Hoa Kỳ, gây thương tích cho tài xế người Libăng.

Các giới chức an ninh Libăng cho biết 3 nạn nhân thiệt mạng là những khách bàng quan người Libăng và Syria đang đi ngang qua địa điểm này.
Ít nhất có 16 người bị thương.

Hôm thứ tư, an ninh tại thủ đô Beirut đã được tăng cường cẩn mật trong lúc binh sỹ Li Băng dựng các chốt kiểm soát và các nhân viên điều tra thu thập bằng chứng gần địa điểm nổ bom. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Beirut đã hạn chế sự đi lại của nhân viên.

Các giới chức an ninh Libăng cho hay một chiếc xe hơi chất 20 kilogram thuốc nổ dường như đã gây ra vụ nổ xảy ra tại một khu ngoại ô của thủ đô Beirut.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG