Đường dẫn truy cập

Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ: Chiến dịch chống PKK ở Iraq sẽ tiếp diễn


Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói ông không thể đoán trước khi nào thì các chiến dịch quân sự nhắm vào các mục tiêu nổi dậy người Kurd ở Bắc Iraq, sẽ kết thúc.

Nói chuyện với các nhà lãnh đạo doanh thương tại Madrid, ông Erdogan nói ông hy vọng cuộc chiến chống Đảng Công Nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK, sẽ nhanh chóng chấm dứt.

Tuy nhiên, ông Erdogan cho hay chính phủ của ông sẵn sàng gia hạn để quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục có quyền được băng sang biên giới để tấn công tổ chức PKK, nếu xét thấy cần thiết.

Quốc Hội Thổ Nhĩ Kỳ đã chuẩn y quyền này vào tháng 10, và lệnh này có hiệu lực trong vòng một năm.

Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đều ghi tên nhóm PKK vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Trong thời gian qua, Hoa Kỳ đã hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và các nước Liên Hiệp Châu Âu chống tổ chức PKK và các mạng lưới hậu thuẫn cho nhóm này.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG