Đường dẫn truy cập

Israel không loại bỏ bất cứ giải pháp nào để ngăn Iran thủ đắc hạt nhân


Các giới chức Israel cho biết Thủ tướng Ehud Olmert đã khẳng định ông không loại bỏ bất cứ giải pháp nào nào để ngăn chận việc Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân.

Các giới chức vừa kể trích thuật lời Thủ tướng Olmert nói với một ủy ban Quốc hội hôm nay rằng ông cứu xét bất cứ giải pháp nào để ngăn ngừa việc Iran có được khả năng hạt nhân một cách hợp pháp.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã kêu gọi xóa tên quốc gia Do Thái trong bản đồ thế giới.

Israel tố cáo Iran đang theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân, trái với một phúc trình hồi gần đây của cơ quan tình báo Hoa Kỳ nói rằng Tehran đã ngưng chương trình vũ khí từ năm 2003.

Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush tuyên bố trong chuyến thăm Israel hồi tuần rồi rằng Iran vẫn còn là một mối đe dọa bởi vì nước này tiếp tục theo đuổi các kiến thức cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Iran nhất mực nói rằng chương trình hạt nhân của họ nhẳm mục đích hòa bình.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG