Đường dẫn truy cập

Lãnh đạo đối lập Gruzia tố cáo Chủ tịch ủy ban bầu cử là gian lận


Nhà lãnh đạo đối lập tại Gruzia, ông Levan Gachechiladze đòi hỏi Chủ tịch ủy ban bầu cử của nước này từ chức sau khi tố cáo ông là gian lận trong cuộc bầu cử Tổng Thống hôm Thứ bảy tuần trước.

Hôm nay, tại Tbilisi, ông Gachechiladze, có đoàn chuyên viên Đài truyền hình đi kèm theo, đã tiến vào văn phòng của chủ tịch ủy ban bầu cử Levan Tarkhanishvili và đe dọa sẽ tổ chức các cuộc biểu tình đông đảo hằng ngày cho tới khi ông từ chức.

Sau đó một lúc, nhà lãnh đạo đối lập này đã tuần hành tới văn phòng của Đài truyền hình công ở thủ đô, và ông đã đe dọa tuyệt thực vào ngày mai trừ phi một cuộc bầu cử vòng nhì được tổ chức.

Kết quả cuộc bầu cử vòng đầu cho thấy ứng cử viên dẫn trước, ông Mikail Saakashvili, được hơn 50% số phiếu, và như vậy là tránh được việc tổ chức cuộc bầu cử vòng nhì với ông Gachechiladze, người lãnh đạo liên minh đối lập gồm 9 đảng.

Hôm qua, Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ đã chúc mừng Gruzia là tổ chức được cuộc bầu cử êm thắm hôm Thứ bảy tuần trước.

Liên Hiệp Âu Châu đã mô tả cuộc bầu cử này là một bước quan trọng để tiến tới dân chủ và ổn định.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG