Đường dẫn truy cập

Chính sách xuất khẩu mới của Mỹ có thể giúp TQ hiện đại hóa quân đội


Các chuyên gia về cấm phổ biến vũ khí hạt nhân nói rằng chính sách kiểm soát mới về xuất khẩu do chính quyền tổng thống Bush đề xuất có thể giúp cho Trung Quốc thủ đắc công nghệ để hiện đại hóa quân đội của họ.

Một bản phúc trình do Dự án Wisconsin về Kiểm Soát Vũ Khí Hạt Nhân công bố xét đến một chính sách được đem thực thi vào tháng 10 cho phép một số công ty Trung Quốc không cần phải có giấy phép mới được nhập khẩu các công nghệ nhạy cảm của Hoa Kỳ nữa.

Nhóm nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Washington cho biết 2 trong số 5 công ty được chính sách này chấp thuận có liên hệ chặt chẽ với ngành công nghiệp quân sự của Trung Quốc.

Phúc trình cho biết một trong số những công ty này cũng có liên hệ với một trong 3 công ty đã bị Hoa Kỳ trừng phạt 12 tháng trước vì bị coi là bán các loại vũ khí bị cấm cho Iran và Syria.

Một giới chức bộ thương mại Hoa Kỳ đã bênh vực chính sách xuất khẩu mới, nói rằng đó là một trong những biện pháp của chính quyền tổng thống Bush nhằm siết chặt sự kiểm soát.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG