Đường dẫn truy cập

Việt Nam sẽ chuẩn chi hàng trăm triệu đôla cho các dự án hạ tầng ngành giao thông


Cùng với kế hoạch đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, chính phủ Việt Nam mới đây còn loan báo kế hoạch sẽ chuẩn chi hàng trăm triệu đôla cho các dự án hạ tầng ngành giao thông, bao gồm việc bảo trì và nâng cấp nhiều chiếc cầu và quốc lộ, và xây thêm một hải cảng mới.

Theo dự trù trong năm 2008, sẽ có 70 chiếc cầu được nâng cấp với tổng kinh phí trên 150 triệu đôla.

Một phần của Quốc Lộ 1, đoạn phía nam thành phố Cần Thơ, và một phần của Quốc Lộ 18 A, đoạn phía bắc tỉnh Quảng Ninh, cũng nằm trong kế hoạch bảo trì nâng cấp với tổng kinh phí lên đến gần 150 triệu đôla.

Kế hoạch xây dựng mới bao gồm một hải cảng ở thành phố Hải Phòng với kinh phí đầu tư trên 250 triệu đôla, và một chiếc cầu ở tỉnh Đồng Nai với kinh phí trên 30 triệu đôla.

Ngoài ra Việt Nam còn lập kế hoạch chi tiêu 47 tỉ 800 triệu đôla cho dự án xây dựng 6,000 kilômét đường cao tốc, bao gồm 20 phân nhánh, trong đó có hai nhánh chạy dọc theo chiều bắc-nam của nước này.

Dự án này theo kế hoạch sẽ được thực hiện cho đến năm 2020 mới hoàn thành.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG