Đường dẫn truy cập

LHQ kêu gọi Miến Ðiện trừng phạt những kẻ đàn áp dân chủ


Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva yêu cầu Miến Điện phải đưa ra xét xử những người đã có hành động đàn áp đẫm máu cuộc đấu tranh dân chủ tại nước này hồi tháng 9 vừa qua.

Trong một nghị quyết được thông qua hôm thứ sáu vừa qua, hội đồng này còn kêu gọi nhà cầm quyền quân nhân Miến Điện bãi bỏ hạn chế đối với các hoạt động chính trị ôn hòa tại nước này.

Hội đồng gồm 47 thành viên này cho biết họ sẽ cử đặc sứ Paulo Sergio Pinheiro trở lại Miến Điện để báo cáo về những gì đã xảy ra kể từ cuộc đàn áp hồi biểu tình hồi tháng 9 vừa qua đến nay.

Ông Pinheiro nói với đài VOA rằng ông rất thất vọng về phản ứng của Miến Điện đối với bản báo cáo mà ông đệ trình cho Hội Đồng Nhân Quyền.

Trong báo cáo đó, ông nói rằng có ít nhất 31 người thiệt mạng trong khi bị đàn áp, tức là cao hơn gấp đôi con số được nhà cầm quyền thừa nhận.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG