Đường dẫn truy cập

Các lãnh đạo kình địch của Libăng dự tang lễ Tướng Hajj


Hôm nay, các nhà lãnh đạo chính trị kình địch nhau của Liban tham gia tang lễ Thiếu Tướng Francois al-Hajj, người bị bị ám sát trong cuộc tấn công bằng xe bom ở vùng ngoại ô thành phố Beirut hai ngày trước đây.

Đội vệ binh danh dự của quân đội đã hộ tống chiếc quan tài phủ cờ mang di hài Thiếu Tướng Francois al-Hajj từ tư thất của ông tới nhà thờ Cơ Đốc Giáo Maronite ở Beirut để cử hành thánh lễ chính thức.

Các trường học, ngân hàng và các công sở trên khắp Liban đóng cửa để tang một ngày.

Lên tiếng tại lễ tang, Tổng Tham Mưu Trưởng quân đội Liban, Đại Tướng Shawki Masri, đưa ra lời cam kết rằng, quân đội sẽ không ngưng nghỉ chừng nào mà chưa bắt được những kẻ sát nhân. Ông cũng kêu gọi chính phủ và phe đối lập chấm dứt vụ bế tắc chính trị liên quan tới việc bầu cử một Tổng Thống mới.

Các đảng chính trị kình địch nhau đã thỏa thuận đề nghị Đại Tướng Michel Suleiman, Tư Lệnh Quân Đội, làm Tổng Thống. Những các vụ thương lượng về những vấn đề khác vẫn tiếp diễn khiến chủ tịch quốc hội, ông Nabih Berri, phải hoãn lại cuộc bầu cử này.

Một cuộc bầu cử tại quốc hội giờ đây được định vào ngày Thứ Hai, 17 tháng 12 sắp tới.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG