Đường dẫn truy cập

Ông Fujimori đối mặt với các cáo trạng giết người và bắt cóc


Cựu Tổng Thống Peru Alberto Fujimori bị đưa ra xét xử ngày hôm nay tại thủ đô Lima, với các cáo trạng giết người, bắt cóc và tham nhũng trong thập niên ông nắm quyền từ 1990 tới 2000.

Các công tố viên cáo buộc ông Fujimori năm nay 69 tuổi, là đã ra lệnh cho đội hành quyết của quân đội giết hại 25 người bị nghi là có liên hệ với các phiến quân theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông hồi đầu thập niên 1990.

Ông Fujimori cũng bị cáo buộc là đã ra lệnh bắt cóc hai nhân vật nổi tiếng đả kích ông là một nhà báo và một doanh nhân. Nếu bị xét là có tội ông có thể bị án tù tới 30 năm và bị phạt tiền 30 triệu đô la.

Ông Fujimori đã phủ nhận tất cả những cáo buộc vừa kể. Phiên xử ông Fujimori diễn ra tại một căn cứ cảnh sát ở vùng ngoại thành thủ đô Lima nơi ông bị giam giữ từ ngày bị dẫn độ từ Chile về Peru hồi tháng Chín năm ngoái.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG