Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Anh thăm Iraq bất ngờ


Hôm chủ nhật, Thủ tướng Anh Gordon Brown đã có mặt tại Iraq để mở chuyến viếng thăm chớp nhoáng không loan báo trước.

Ông ca ngợi các binh sỹ Anh tại Basra đã giúp cải thiện tình hình an ninh ở khu vực miền nam này.

Vào sau này trong tháng, Anh dự tính sẽ giao quyền kiểm soát an ninh trong tỉnh Basrra cho các lực lượng Iraq. Anh đã chuyển giao trách nhiệm an ninh của 3 tỉnh khác mà họ đã giúp bảo vệ.

Hiện thời, Anh có 4,500 binh sỹ tại Iraq nhưng đang dự tính giảm một nửa quân số đó, hạn chót vào giữa năm 2008.

Sáng chủ nhật, ông Brown đã đòi phải trả tự do ngay tức khắc cho 5 con tin người Anh bị nhóm Hồi giáo Shia ở Iraq giam giữ từ 6 tháng nay.

Thủ tướng Brown đã lên tiếng sau khi những tên bắt giữ con tin cho công bố một cuốn băng video hôm thứ ba, cho thấy hình ảnh một trong 5 con tin này, và đòi tất cả các lực lượng của Anh phải rút khỏi Iraq.

Những tên bắt cóc không cho biết hậu quả sẽ như thế nào nếu như Anh không tuân thủ đòi hỏi của họ.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG