Đường dẫn truy cập

Tăng sĩ Phật giáo Ấn Ðộ tuần hành phản đối chính phủ Miến Điện


Gần 1,000 tăng ni Phật giáo, và sinh viên đã đi tuần hành hôm nay ở đông bộ Ấn Ðộ để phản đối giới quân nhân cầm quyền tại Miến Điện, và kêu gọi các tín đồ đồng đạo trên khắp thế giới đoàn kết chống lại các nhà lãnh đạo Miến Điện.

Những người có mặt tại chỗ cho hay các tăng ni đã cùng hát những bài đạo ca trong khi đi tuần hành qua thị trấn thiêng liêng Bồ đề đạo tràng trong bang Gihar ở đông bắc Ấn Ðộ.

Người ta tin là đức Phật đã giác ngộ tại nam bộ Bihar cách đây khoảng 2,500 năm. Một thành viên của Liên đoàn sinh viên toàn Miến cho đài VOA biết là vụ biểu tình được tổ chức để ngăn chận không cho các nhà lãnh đạo quân nhân Miến Điện sát hại các Phật tử và tra tấn cộng đồng Phật giáo trong nước.

Các cuộc biểu tình do các nhà sư lãnh đạo hồi cuối tháng Chín vừa qua để đòi cải cách dân chủ và kinh tế đã bị đàn áp một cách tàn bạo.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG