Đường dẫn truy cập

FBI: Vụ nổ súng của Blackwater ở Iraq là 'không thể biện minh được'


Tường thuật của tờ New York Times, số ra ngày hôm nay, cho biết rằng: các nhà điều tra kết luận rằng việc nhân viên của một công ty an ninh tư nhân của Mỹ nổ súng bắn chết ít nhất 14 thường dân Iraq là một hành động không biện minh được.

Tổng cộng 17 người Iraq bị thiệt mạng khi các nhân viên của công ty Blackwater USA nổ súng ở Baghdad hôm 16 tháng 9 trong lúc bảo vệ cho một đoàn xe ngoại giao của Mỹ.

Công ty này nói rằng nhân viên của họ khai hỏa để tự vệ sau khi bị tấn công.

Tuy nhiên, nhật báo New York Times trích lời các giới chức quân sự và dân sự cho biết nhân viên điều tra của FBI không tìm thấy bằng chứng nào để hỗ trợï cho tuyên bố của công ty Blackwater.

Các giới chức vừa kể nói rằng: vụ nổ súng xảy ra khi một số nhân viên an ninh khai hỏa vì tưởng lầm là bị tấn công, rồi những nhân viên khác trong toán đua nhau nổ súng.

Bài báo này cho hay: vụ bắn chết 14 người Iraq đó vi phạm các qui định về việc sử dụng vũ lực gây chết người mà các nhà thầu an ninh ở Iraq phải tuân thủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG