Đường dẫn truy cập

Hezbollah cảnh cáo chính phủ Libăng


Nhóm chủ chiến Hezbollah của Liban đã cảnh cáo chính phủ đừng bầu một Tổng thống mới không được các thành phần đối lập ủng hộ.

Thủ lãnh của phe Hezbollah Sheik Hassan Nasrallah, hôm qua tuyên bố là phe đối lập tại Liban chỉ công nhận một Tổng thống được đa số 2/3 quốc hội bầu lên.

Chính phủ Liban dọa sẽ sử dụng một cuộc đầu phiếu với đa số quá bán để bầu một Tân Tổng thống nếu tất cả các phe phái không đồng ý trong việc chọn ra một ứng viên.

Ông Nasrallah cho biết phe đối lập sẽ coi vị Tổng thống được bầu theo thể thức vừa kể là một 'kẻ cướp quyền'.

Quốc hội Liban đã ấn định lại là sẽ bầu Tân Tổng thống vào ngày 21 tháng này, 3 ngày trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Emille Lahoud, một người ủng hộ Syria, đáo hạn.

Cuộc bầu cử Tổng thống đã bị đình hoãn 3 lần ngõ hầu chính phủ chống Syria và phe đối lập thân Syria có thêm thời gian để tìm một ứng viên được cả hai phía đồng ý.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG