Đường dẫn truy cập

Hội Trăng Lưỡi Liềm Ðỏ: 2,3 triệu người Iraq lâm cảnh không nhà


Hội Trăng lưỡi liềm đỏ của Iraq cho biết gần 2,3 triệu người Iraq, phần lớn là phụ nữ và trẻ em vẫn phải rời bỏ nhà cửa ở trong nước.

Trong một bản phúc trình hôm nay, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ cho biết phần lớn những người phải bỏ nhà ra đi sống trong tình trạng mắc bệnh truyền nhiễm, nghèo khó và thiếu dinh dưỡng. Tổ chức này nói rằng phần lớn các nạn nhân là người ở Baghdad.

Tổ chức này nói rằng trẻ con không được đi học và sống trong các lều trại, các đền thơ Hồi giáo, các nhà thờ hay các công ốc bị bỏ hoang không có điện nước và họ cũng không có thân nhân.

Về tình hình bạo động hôm nay thì một vụ bom gài bên đường tại phía đông Baghdad làm thiệt mạng một người, và làm ít nhất 3 người khác bị thương.

Tại phía tây Baghdad, nhà chức trách cho hay những kẻ tấn công đã bắn hạ một thành viên của Hội đồng ở Khadra gần đó.

Trong một vụ riêng rẽ, quân đội Hoa Kỳ cho biết lực lượng liên minh đã hạ sát 5 tên khủng bố và bắt giữ 30 nghi can trong các cuộc hành quân hôm nay nhắm vào mạng lưới al-Qaida ở trung và bắc bộ Iraq

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG