Đường dẫn truy cập

Iran kỷ niệm 28 năm ngày các sinh viên chủ chiến tấn công sứ quán Mỹ


Hôm nay, hàng ngàn thanh niên Iran hô to khẩu hiệu nguyền rủa nước Mỹ vào lúc họ làm lễ kỷ niệm lần thứ 28 ngày các sinh viên chủ chiến xông vào sứ quán Hoa Kỳ ở Tehran.

Một đám đông gồm chủ yếu là học sinh, đã tụ tập tại địa điểm sứ quán Mỹ trước đây ở trung tâm Tehran để kỷ niệm ngày này năm 1979, khi 52 người Mỹ bị bắt cóc và cầm giữ trong 444 ngày.

Bộ trưởng nội vụ Mostapha Pourmohamamadi đã đọc bài phát biểu chính tại cuộc biểu tình này.

Washington đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran trong thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng, một vết rạn nứt đến nay vẫn chưa hàn gắn được. Hai nước hiện đang bất đồng với nhau về chương trình hạt nhân của Iran.

Washington tố cáo Tehran là tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG