Đường dẫn truy cập

Israel muốn đảm bảo an ninh trước khi đồng ý lập một nước Palestine


Ngoại trưởng Israel nói với ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice rằng an ninh của Israel phải được bảo đảm trước khi Israel chấp nhận việc thành lập một quốc gia Palestine.

Bà Tzipi Livni phát biểu hôm nay trong cuộc hội kiến bà Rice ở Jerusalem.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ đang thực hiện chuyến đi thăm Trung Đông lần thứ 8 trong năm nay để tìm cách giúp các nhà lãnh đạo Israel và Palestine chuẩn bị cho một hội nghị hòa bình Trung Đông do Hoa Kỳ bảo trợ.

Bà Livni nói với bà Rice nguyên văn rằng, 'không ai muốn nhìn thấy thêm một quốc gia khủng bố trong vùng'. Bà nói rằng Israel đang thương lượng với chính phủ của tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine trong một bầu không khí tích cực, nhưng bà nói rằng các cuộc đàm phán đang có vấn đề. Bà không nói rõ chi tiết.

Phía Palestine muốn hội nghị theo kế hoạch phải tiết lộ một văn kiện chung ghi rõ chi tiết đề cập đến các vấn đề then chốt trong vụ xung đột Trung Đông.

Phía Israel thì chỉ muốn một tuyên bố tổng quát về các nguyên tắc mà thôi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG