Đường dẫn truy cập

Kẻ chủ mưu vụ đánh bom chiến hạm USS Cole được phóng thích


Nhà chức trách Yemen đã phóng thích một người bị kết tội là kẻ chủ mưu vụ đánh bom do mạng lưới khủng bố al-Qaida thực hiện, tấn công tàu hải quân USS Cole của Hoa Kỳ hồi năm 2000, giết chết 17 thủy thủ Mỹ.

Các giới chức Yemen cho hay Jamal al-Badawi đã được phóng thích hôm thứ Năm, nhưng không nêu rõ các chi tiết xoay quanh quyết định trả tự do cho al-Badawi.

Hồi tháng 10 năm 2000, tàu USS Cole bị đánh bom trong lúc đang thả neo ở hải cảng Aden của Yemen.

Năm 2004, nhà chức trách Yemen kết tội al-Badawi về cuộc tấn công này, và ra phán quyết tử hình đối với đương sự, tuy nhiên, sau đó bản án đã được ân giảm thành một bản án tù giam 15 năm.

Năm 2006, al-Badawi và 22 tù nhân al-Qaida khác đã trốn khỏi một nhà tù tại thủ đô Sanaa của Yemen, nhưng theo các giới chức nước này, al-Badawi đã ra đầu thú độ 2 tuần lễ trước đây.

Cơ quan điều tra Liên Bang Hoa Kỳ, FBI, vẫn truy lùng Al-Badawi liên quan tới cuộc tấn công xảy ra hồi năm 2000.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG