Đường dẫn truy cập

Thương thuyết gia hạt nhân của Iran từ chức


Phát ngôn viên của chính phủ Iran nói rằng, thương thuyết gia hàng đầu của chính phủ Iran về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của nước này, ông Ali Larijani, đã từ chức.

Cơ quan thông tấn chính thức của nhà nước Iran trích thuật lời phát ngôn viên chính phủ, ông Gholam Hossein Elham, hôm nay nói rằng, ông Larijani đã xin từ chức nhiều lần và cuối cùng Tổng Thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad đã chấp nhận việc xin từ chức của ông.

Tuy nhiên, lý do xin từ chức của ông Larijani chưa được công bố.

Trong tuần này ông Larijani đã nói rằng, ông sẽ mở thêm các cuộc thảo luận với ông Javier Solana, ủy viên chính sách đối ngoại Liên Hiệp Âu Châu tại Rome vào ngày thứ Ba này.

Phát ngôn viên chính phủ Iran nói rằng, người sẽ lên thay thế ông Larijani là Thứ Trưởng Ngoại Giao Iran, ông Saeed Jalili, sẽ tiến hành những cuộc thảo luận với ông Solana.

Hoa Kỳ và các nước Tây Phương khác cáo buộc Iran là đã bí mật tìm cách sản xuất võ khí hạt nhân. Chính phủ Tehran đã phủ nhận cáo buộc này và nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ có mục đích hòa bình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG