Đường dẫn truy cập

Hiệp định hạt nhân dân dụng Mỹ-Ấn lâm vào tình trạng khó khăn


Thủ Tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã nói với Tổng Thống Bush rằng hiệp định lịch sử về hạt nhân dân dụng giữa hai nước đã bị rơi vào tình trạng khó khăn.

Hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Ấn Độ ký hiệp định hạt nhân hồi tháng 7 năm 2005 này, đã điện đàm với nhau ngày hôm qua về tình hình chính trị nội bộ của Ấn Độ đang đe dọa tới sự thi hành hiệp định này.

Hiệp định lịch sử giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ ký kết năm 2005 đã khiến quan hệ giữa hai nước chặt chẽ hơn và cho phép Ấn Độ tham gia vào hoạt động thương mại hạt nhân toàn cầu.

Theo hiệp định này thì Ấn Độ sẽ nhận được nguyên liệu và kỹ thuật hạt nhân của Hoa Kỳ chấm dứt lệnh cấm kéo dài đã ba thập niên.

Nhưng các chính trị gia Cộng Sản Ấn Độ đã đe dọa rút ra khỏi chính phủ và nói rằng vì hiệp định này sẽ phá hoại tính cách độc lập của chương trình hạt nhân của Ấn Độ.

Một cuộc rút ra khỏi chính phủ sẽ khiến phải tổ chức cuộc bầu cử sớm đe dọa tới vị trí của ông Singh trong vai trò Thủ Tướng Ấn Độ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG