Đường dẫn truy cập

Người Hồi giáo Ả Rập Saudi sẽ cử hành lễ Eid al-Fitr


Truyền thông ở Ả Rập Saudi cho biết quốc gia có các thánh địa linh thiêng nhất của Hồi giáo hôm nay sẽ cử hành lễ Eid al-Fitr.

Bahrain, Kuwait, Qatar và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập cũng kết thúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo trong ngày hôm nay với buổi tiệc kết thúc thời gian kiêng ăn.

Trong tháng Ramadan, người Hồi giáo nhịn ăn ban ngày và chỉ ăn tối sau khi mặt trời lặn. Vào ngày Eid al-Fitr, họ kỷ niệm với một bữa tiệc lớn.

Oman kỷ niệm ngày lễ này vào hôm thứ bảy.

Ngày cử hành lễ Eid al-Fitr có thể khác nhau ở những đất nước khác nhau tùy theo thời điểm trông thấy trăng non.

Tổng thống Bush đã gửi lời chúc mừng đến những người Hồi giáo ở Mỹ và trên thế giới nhân dịp lễ quan trọng này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG