Đường dẫn truy cập

Cựu tổng thống Jimmy Carter kêu gọi quốc tế gia tăng áp lực với Miến Ðiện


Cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Jimmy Carter kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ hãy lên án chính phủ quân sự Miến Điện.

Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình của VOA, cựu Tổng Thống Carter cho hay: ông theo dõi chặt chẽ tình hình tại Miến Điện.

Ông nói rằng các nước láng giềng có những quan hệ kinh tế chặt chẽ với Miến Điện cần phải có hành động để lãnh tụ Aung San Suu Kyi được trả tự do và dọn đường cho những thay đổi dân chủ.

Hồi tháng Năm, ông Carter và 59 nhà lãnh đạo khác trên thế giới đã ký một bức thư kêu gọi chấm dứt tình trạng giam lỏng bà Aung San Suu Kyi, là tình trạng mà bà đã trải qua hầu như suốt 18 năm qua.

Chính phủ quân sự đã chỉ định đại diện đến gặp bà Aung San Suu Kyi với điều kiện là bà phải ngưng ủng hộ các biện pháp trừng phạt của quốc tế đối với Miến Điện.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG