Đường dẫn truy cập

Tổng thống Afghanistan lên án vụ đánh bom tự sát ở Kabul


Tổng Thống Afghanistan lên án vụ tấn công tự sát trong thủ đô Kabul giết chết 28 binh sĩ và 2 thường dân.

Tổng Thống Hamid Karzai nói rằng vụ tấn công trên chuyến xe quân sự đầy người là một thảm kịch khủng khiếp và làm một hành động cực kỳ hèn nhát.

Ông nói thêm rằng không có một người Hồi giáo chân chính nào cho nổ bom giết chết những người vô tội trong tháng chay Ramadan.

Ông nói rằng các vụ tấn công như vậy cho thấy là phải tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố.

Tuy nhiên, nhiều giờ sau đó ông Karzai loan báo một đề nghị gặp gỡ và hòa đàm với Mullah Omar, thủ lãnh phe Taleban đang đào tẩu, và chỉ huy của nhóm nổi dậy là Gulbuddin Hekmatyar.

Tổng Thống Afghanistan nói rằng bất cứ thủ lãnh nổi dậy nào muốn buông súng và tham gia chính trị đều được hoan nghênh trong chính phủ của ông.

Tuy nhiên, ông nói rằng ông sẽ không chấp nhận các yêu sách đòi binh sĩ nước ngoài triệt thoái trước khi các cuộc hòa đàm có thể khởi sự.

Nhóm Taleban tuyên bố là nhóm này đã thực hiện một vụ đánh bom hồi sáng sớm thứ bảy, khiến 21 người bị thương.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG