Đường dẫn truy cập

Cuba trả tự do cho 27 nhân vật bất đồng chính kiến


Các nhà hoạt động tích cực Cuba cho biết chính quyền nước này đã trả tự do cho ít nhất là 27 nhân vật bất đồng chính kiến vốn bị bắt giữ hôm thứ năm vừa qua do đã cố tìm cách tham gia một cuộc chống đối.

Trong số những người bị bắt giữ có một nhà hoạt động tích cực Jorge Luis Garcia Perez, vốn vừa được trả tự do sau khi bị giam tù 17 năm.

Tin cho hay chính quyền Cuba không muốn để cho các nhân vật bất đồng chính kiến tham gia với các nhóm đấu tranh tích cực trong nỗ lực đưa một kiến nghị lên cho Bộ Tư Pháp yêu cầu chính quyền phải đối xử tử tế hơn đối với các tù nhân chính trị.

Bà Martha Beatriz Roque, người đã bị giam tù hai lần do quan điểm chống chính phủ cộng sản, đã dẫn đầu cuộc chống đối vừa nêu.

Bà cho biết nhóm chống đối tập trung bên ngoài văn phòng Bộ Tư Pháp để chờ các quan chức trả lời các yêu cầu của họ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG