Đường dẫn truy cập

Olympic Bắc Kinh sẽ có lời


Một cố vấn cấp cao của ban tổ chức Olympic Bắc Kinh 2008 nói rằng đại hội thể thao này sẽ có lời mặc dù chi phí đã tăng lên 30% so với dự toán vào thời điểm Bắc Kinh được trao quyền đăng cai vào năm 2001.

Ông Wei Jizhong, một thành viên của ủy ban tranh quyền đăng cai Olympic của Trung Quốc, và nay là cố vấn cho Uỷ Ban Tổ Chức Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, nói rằng việc tổng chi phí cho cho đại hội vào năm tới tăng từ ước tính ban đầu là 1,65 tỉ đôla nay lên đến 2,1 tỉ đôla là 'chuyện bình thường'.

Trong bài viết đăng trên báo thể thao Titan Sports, ông Wei nhận định rằng Olympic Bắc Kinh sẽ thu được lợi nhuận mặc dù chi phí đã tăng cao hơn dự kiến như vừa nêu. Ông nói "ở các kỳ Thế Vận Hội trước, dự chi ngân sách đã tính dôi dư khá nhiều, vậy mà cuối cùng chi phí thật sự vẫn cao hơn uớc tính."

Cũng theo lời ông Wei thì "chi phí tăng thêm 30% cho đại hội vào năm tới như vậy là một điều bình thường, là bởi vì cần phải đáp ứng quá nhiều yêu cầu của Uỷ Ban Olympic Quốc Tế, cộng với nhiều yếu tố phát sinh ngoài dự đoán, và Bắc Kinh không phải là một ngoại lệ."

Ủy Ban Olympic Quốc Tế sẽ chịu một nửa chi phí để tổ chức đại hội và các nhà bảo trợ được chia thành ba cấp sẽ chi trả có thể còn nhiều hơn số chi phí còn lại.

Ban tổ chức lẫn các nhà bảo trợ Olympic Bắc Kinh rất kín miệng về khoản tiền của các hợp đồng bảo trợ, thế nhưng tháng trước nhà sản đồ thể thao Adidas tiết lộ rằng họ đồng ý trả hơn 200 triệu đôla để được làm nhà bảo trợ cấp một cho Olympic London 2012.

Theo ông Wei thì doanh thu của Olympic Bắc Kinh chắc chắn sẽ cao hơn một tỉ đôla.

Các nhà tổ chức đã thay đổi một số hạng mục tại Sân Vận Động Quốc Gia để giảm chi phí, đồng thời họ nói là có thể bảo vệ an ninh được cho đại hội với chi phí chỉ bằng 1/3 con số 1,8 tỉ đôla mà Hy Lạp đã phải chi cho công tác này khi Thế Vận Hội năm 2004 diễn ra tại Athens.

Ông Wei nói rằng "yêu cầu về bảo đảm an ninh cao hơn, kỹ thuật đòi hỏi phải tiên tiến hơn, giá cả gia tăng, tỉ giá hối đoái thay đổi, giá nhân công tăng là những yếu tố chính đã đẩy tổng chi phí lên, và tóm lại thì có những khoản tăng khó tránh khỏi."

Tuy nhiên nhà cố vấn này nói rằng "các khoản thu từ các hoạt động tiếp thị cũng tăng do đó các khoản tăng trong chi phí vẫn nằm trong tầm kiểm sóat, và Olympic Bắc Kinh vào năm tới sẽ thu lời."

Dự chi ngân sách 2,1 tỉ đôla này để tổ chức đại hội là không tính đến con số từ 35 cho đến 40 tỉ đôla mà Bắc Kinh phải chi ra để sửa sang, nâng cấp hệ thộng hạ tầng và cải thiện môi trường của thành phố chủ nhà Thế Vận Hội năm 2008.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG