Đường dẫn truy cập

Hội Ân Xá Quốc Tế: Thế giới nên giúp đỡ nhiều hơn cho người tị nạn Iraq


Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế nói rằng cộng đồng quốc tế đã không đáp ứng thích đáng cho tình trạng khủng hoảng người tị nạn Iraq vốn đang trở nên ngày càng tồi tệ hơn.

Nhóm tranh đấu cho nhân quyền này nói rằng Syria và Jordan đã không được quốc tế trợ giúp đầy đủ để giúp một số lượng lớn người Iraq đang tị nạn tại hai nước này.

Tổ Chức  Xá Quốc Tế nói rằng phản ứng từ các nước có liên quan trong cuộc tiến quân vào Iraq do Mỹ lãnh đạo là rất nhỏ, và đó chính là những nước phải có nhiệm vụ giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Theo tổ chức tranh đấu cho nhân quyền này, thì Syria hiện đang có 1,4 triệu người Iraq tị nạn, và Jordan có khoảng 500,000 người. Còn tại Iraq, có khoảng 2,2 triệu người đang trong cảnh loạn lạc.

Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế đã biểu dương việc Syria và Jordan đã cho phép người tị nạn Iraq được tạm trú, nhưng cũng chỉ trích hai nước này về việc họ đang áp dụng những biện pháp kiểm soát biên giới gắt gao hơn nhằm hạn chế dòng người tị nạn Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG