Đường dẫn truy cập

Tổng thống Pakistan sẽ tái tranh cử


Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf sẽ tái tranh cử vào ngày 6 tháng 10, bất chấp những đơn kiện ở Tối cao Pháp viện cho rằng ông không hội đủ điều kiện để tranh cử thêm một nhiệm kỳ.

Hôm nay, Ủy ban bầu cử Pakistan đã loan báo ngày đầu phiếu bầu Tổng thống.

Các đảng đối lập đã hứa là sẽ rút khỏi quốc hội để phản đối và tổ chức những cuộc biểu tình trên khắp nước nếu ông Musharraf được phép tranh cử.

Họ đã nộp đơn khiếu nại lên Tối cao Pháp viện, nói rằng ông Musharraf đã giữ chức Tổng thống trong 2 nhiệm kỳ từ khi tiến hành cuộc đảo chánh năm 1999 và ông phải rời khỏi chức vụ tư lệnh quân đội.

Một lãnh tụ đối lập ông Qazi Hussain Ahmed nói rằng ông Musharraf đã nắm quyền trong hai nhiệm kỳ và theo qui định của hiến pháp ông không được tái tranh cử.

Một luật sư của tướng Musharraf nói rằng ông sẽ từ bỏ chức vụ tư lệnh quân đội sau khi đắc cử Tổng thống.

Tại Pakistan, Tổng thống do quốc hội và Hội đồng tỉnh bầu ra chứ không thông qua đầu phiếu phổ thông.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG