Đường dẫn truy cập

Tổng thống Sudan kêu gọi ngừng bắn ở Darfur


Tổng thống Sudan Omar al-Bashir cho biết chính phủ của ông đã sẵn sàng thực hiện một lệnh ngừng bắn với quân phiến loạn ở Darfur bắt đầu từ tháng tới khi các nhà đàm phán gặp nhau tại cuộc hoà đàm ở Libya.

Ông Bashir đưa ra thông báo này vào ngày hôm nay, sau buổi hội đàm với Thủ tướng Ý Romano Prodi.

Tổng thống Bashir hiện đang ở Ý trong một chuyến thăm 3 ngày. Hôm nay ông cũng sẽ yết kiến Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 tại dinh thự nghỉ hè của Ðức giáo hoàng-Lâu đài Gandolfo ngay bên ngoài Rome.

Một tuyên bố từ Vatican cho biết Giáo hoàng và ông Bashir đã thảo luận về tình hình chính trị và tôn giáo ở Sudan. Tuyên bố nói rằng Giáo hoàng Benedicto thứ 16 thể hiện sự hy vọng rằng những cuộc hội đàm vì hoà bình sắp tới sẽ chấm dứt sự chịu đựng và sự thiếu an ninh ở Darfur.

Đây là lần đầu tiên Tổng thống người Hồi giáo của Sudan gặp gỡ với Giáo hoàng.

Hội ân xá quốc tế đã thể hiện sự quan tâm về chuyến thăm của Tổng thống Sudan đến Ý. Các nhóm nhân quyền tố cáo là chính phủ Sudan tiếp tục coi thường lệnh cấm vận vũ khí của LHQ đối với khu vực Darfur.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG