Đường dẫn truy cập

Miến Điện dọa đưa ra các biện pháp chống các nhà tranh đấu dân chủ


Chính phủ quân nhân Miến Điện đã đe dọa thi hành điều mà chính phủ gọi là “biện pháp hữu hiệu” chống lại những người ủng hộ đòi dân chủ đã tổ chức một loạt các vụ biểu tình chống tập đoàn cầm quyền ở khắp nước trong 3 tuần lễ vừa qua.

Trong một thông cáo, chính phủ quân nhân quy lỗi cho Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi là tìm cách gây bất ổn khắp nước.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ đã được tổ chức gần như hàng ngày tại Miến Điện trong những tuần lễ gần đây sau vụ giá xăng dầu tăng vọt trong tháng trước.

Chính phủ bênh vực việc tăng giá, và nói rằng đó là điều cần phải làm vì giá dầu cao trên thế giới đã khiến cho chính phủ không có đủ khả năng trợ cấp nhiên liệu.

Hội Ân Xá Quốc tế ước tính có hơn 150 người đã bị bắt vì những vụ biểu tình vừa kể.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG