Đường dẫn truy cập

Malaysia kỷ niệm 50 năm độc lập


Malaysia kỷ niệm 50 năm ngày độc lập với những buổi đốt pháo bông cùng những lời kêu gọi đoàn kết sắc tộc và tôn giáo.

Hằng ngàn người gốc Malay, người Hoa và người Ấn cùng các sắc dân khác của quốc gia đa chủng này đã tụ họp tại quảng trường Merdeka, hay còn gọi là Quảng trường Tự do ở thủ đô Kuala Lumpur.

Tại buổi lễ diễn ra vào lúc nửa đêm, Thủ tướng Mlaysia Abdullah Ahmad Badawi đã bày tỏ niềm hãnh diện về tinh thần dung chấp của nước này kể từ khi giành được độc lập từ người Anh.

Nhưng bài diễn văn của ông Abdullah cũng cảnh cáo người Malaysia là đừng để cho một khu vực hay một cộng đồng nào bị tụt hậu.

Dân số Malaysia gồm 60% người sắc tộc Malay, 25% người Hoa và khoảng 10% người Ấn Ðộ.

Malysia là một nước Hồi giáo nhưng căng thẳng xã hội đã gia tăng hồi gần đây liên quan đến chuyện Hồi giáo nên đóng vai trò quan trọng đến mức độ nào trong đời sống của dân chúng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG