Đường dẫn truy cập

10 thường dân thiệt mạng trong vụ tấn công căn cứ Mỹ ở Afghanistan 


Các giới chức Afghanistan cho biết có ít nhất 10 thường dân thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng trọng pháo và một căn cứ của Hoa K ở đông bộ Afghanistan.

Giới chức cảnh sát địa phương nói rằng các nghi can Taleban đã bắn trọng pháo vào căn cứ tại tỉnh Kunar, nhưng đạn lại rơi vào khu cư dân.

Trước đó, một vụ tấn công tự sát bằng bom xe bên ngoài cổng vào phi trường quốc tế Kabul làm thiệt mạng 2 binh sĩ Afghanistan, và làm bị thương 10 người khác, trong đó có các binh sĩ của Liên minh NATO và nhiều thường dân.

Hôm qua, Bộ quốc phòng Afghanistan cho biết một viên chỉ huy cao cấp của Taleban và một số chiến binh của ông ta đã bị hạ sát trong các cuộc đụng độ với lực lượng liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo tại tỉnh Helmand ở nam bộ.

Một phát ngôn viên nói rằng các viên chỉ huy Aghanistan tin là Mullah Beradar và binh sĩ của ông ta đã bị hạ sát trong cuộc giao tranh. Tuy nhiên, các giới chức Hoa Kỳ và Taleban chưa xác nhận tin này.

Beradar là một người bà con và cũng là một phụ tá thân cận của Thủ lãnh Taleban Mullah Omar.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG