Đường dẫn truy cập

Người Hồi giáo Shia hành hương đổ về thành phố thánh địa Karbala


Những người Hồi giáo Shia đang đổ về thành phố thánh địa Karbala để dự một lễ hội tôn giáo dự kiến có hơn 1 triệu tín đồ tham gia.

Lễ hội ngày mai là kỷ niệm sinh nhật của ông Mohammed al Mahdi, là vị tư tế cuối cùng của người Shia.

Trong vụ bạo động trước lễ hội, giới hữu trách cho biết những kẻ có súng ở Baghdad đã bắn chết một người Shia đang trên đường hành hương tới Karbala.

Trong một tin khác, quân đội Mỹ cho biết lực lượng liên minh đã hạ sát 8 quân khủng bố ngày hôm nay và câu lưu 16 nghi can khủng bố trong những cuộc hành quân ở miền trung và miền Bắc Iraq.

Họ cũng loan báo 4 quân nhân Mỹ tử trận.

Hôm qua, các lãnh tụ hàng đầu của những phe phái Sunni, Shia và người Kurd ở Iraq cho biết họ đồng ý giải quyết những vấn đề then chốt để tăng cường nỗ lực hòa giải dân tộc. Cam kết này được năm nhà lãnh đạo Iraq loan báo ngày hôm qua.

Trước đó trong ngày hôm qua, Thủ tướng Iraq Nouri al Maliki lên tiếng đả kích các chính khách Mỹ, trong đó có các thượng nghị sĩ Hillary Clinton và Carl Levin của đảng Dân chủ.

Mới đây, các chính khách này tuyên bố rằng ông Maliki không nên tiếp tục giữ chức thủ tướng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG