Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Miến Điện tuần tra Rangoon sau các vụ biểu tình


Cảnh sát mặc thường phục tại Miến Điện đang đi tuần tra thành phố lớn nhất nước là Rangoon, sau khi xảy ra những cuộc biểu tình trong nhiều ngày để phản đối giá nhiên liệu tăng.

Đường phố của thủ đô thương mại hôm nay yên tĩnh nhưng căng thẳng vào lúc nhân viên an ninh tỏa ra khắp thành phố.

Nhà chức trách Miến Điện cho hay họ đã bắt giữ ít nhất 49 người tham gia biểu tình trong tuần qua.

Tin ghi có 13 nhân vật tranh đấu hàng đầu bị giữ trong vụ trấn át đã được chuyển đến nhà tù Insein khét tiếng của Miến Điện ở bên ngoài Rangoon.


Trong số những người này có ông Htin Kyaw, nhà lãnh đạo tranh đấu cho dân chủ nổi tiếng. Các nhân vật tranh đấu có thể lãnh án tù tới 20 năm.

Những người hoạt động phản đối quyết định của chính quyền quân nhân hồi đầu tháng này tăng gấp đôi giá nhiên liệu tại các trạm xăng của nhà nước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG