Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ không đủ phiếu để thắng cử vòng nhì


Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức cuộc bầu cử Tổng Thống vòng nhì, và ứng cử viên dẫn đầu, Bộ Trưởng Ngoại Giao Abdullah Gul đã không hội đủ đa số 2/3 số phiếu cần thiết để chiến thắng.

Nhưng ông Gul hy vọng sẽ được chọn trong vòng bầu cử thứ ba được tổ chức vào ngày 28 tháng Tám sắp tới khi chỉ cần một đa số tương đối là có thể thắng cử.

Đảng Công Lý và Phát triển có gốc rễ Hồi Giáo không tranh thủ được đủ sự ủng hộ để thắng với đa số 2/3 số phiếu, nhưng chiếm được đa số tương đối.

Đảng đối lập chính của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tẩy chay cuộc bầu cử Tổng Thống này.

Trong vòng bỏ phiếu thứ nhất diễn ra hôm Thứ Hai vừa rồi, ông Gul chỉ chiếm được 341 phiếu, không đủ 2/3 số phiếu cần thiết tức là 367 phiếu trong quốc hội 550 ghế đại biểu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG