Đường dẫn truy cập

Hỏa hoạn gây thiệt hại cho ngôi chùa cổ 400 năm ở Việt Nam


Theo tin của hãng AFP hôm thứ Năm, một ngôi chùa cổ 400 năm của người Khờ Me tại Việt Nam, thường được gọi là Chùa Dơi, và cũng là nơi có nhiều du khách đến viếng thăm tại vùng đồng bằng sông Mekong, đã bị hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề.

Theo lời nhà cầm quyền địa phương thì hỏa hoạn đã thiêu rụi ngôi chánh điện và hàng chục tượng Phật vốn đã có từ mấy trăm năm nay.

Ngôi chùa này, tọa lạc trong tỉnh Sóc Trăng ở miền Tây Nam Phần, đã được chính phủ cộng sản Việt Nam công nhận như là một địa điểm di sản văn hóa có tính cách lịch sử trong năm 1999.

Theo lời một giới chức thuộc cơ quan văn hóa và thông tin tỉnh Sóc Trăng thì dường như một cây nến lớn ngã xuống đã gây ra hỏa hoạn sáng hôm thứ Tư.

Nơi thờ phượng này nằm cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150 kilomet về phía Tây Nam. Sở dĩ được gọi gọi là Chùa Dơi vì rất nhiều dơi, có con cánh rộng đến cả mét, đến sống quanh năm trên những cây cối chung quanh chùa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG