Đường dẫn truy cập

Hội nghị hòa giải Afghanistan-Pakistan bước qua ngày thứ nhì


Hằng trăm nhà chính trị Pakistan và Afghanistan cùng lãnh đạo các bộ tộc đang tham dự một cuộc họp qua ngày thứ nhì tại thủ đô Kabul của Afghanistan.

Hội nghị này nhằm cải thiện tình hình an ninh tại biên giới và cũng để tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Các phái đoàn tham dự phiên họp hôm nay trong hội nghị dài 4 ngày, còn gọi là Jirga, thảo luận về những vấn đề cụ thể đang gây chia rẽ giữa hai nước.

Đôi bên đổ lỗi cho nhau về tình trạng bạo động leo thang của các phần tử chủ chiến đang hoạt động dọc theo biên giới.

Tuy nhiên, ông Ali Muhammad Jan Aurkzai, tỉnh trưởng của tỉnh biên giới Tây bắc đầy bạo động, cho biết sẽ không đạt được tiến bộ gì nhiều trừ phi các phần tử Taleban bị đặt ra ngoài vòng pháp luật cũng được mời tham gia hội nghị, vì theo ông thì mọi người phải nhìn vào thực tế.

Hôm qua, Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan tuyên bố có thể nhanh chóng diệt trừ nạn khủng bố nếu Pakistan và Afghanistan cùng hợp tác.

Thủ tướng Pakistan, ông Shaukat Aziz, nói rằng các phe nhóm Afghanistan vẫn chưa hòa giải được với nhau, và vì vậy họ không thể qui trách cho người khác về những bất ổn trong nước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG